Kết quả tìm kiếm cho "sứ mệnh Artemis 2"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 50
Nếu các bài kiểm tra diễn ra suôn sẻ, NASA có thể đưa phi hành đoàn gồm 4 nhà du hành của Artemis 2 thực hiện chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng sớm nhất vào ngày 8/2.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây thông báo lùi thời điểm phóng tàu Orion chở phi hành gia bay vòng quanh Mặt Trăng, do dự báo sẽ có giá lạnh bất thường tại bãi phóng Cape Canaveral ở bang Florida.
Theo sắc lệnh mới, Tổng thống Donald Trump đã xác định mục tiêu đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2028, trong khuôn khổ chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).
Vụ phóng tên lửa New Glenn của Blue Origin lần đầu đưa vệ tinh NASA lên đường tới sao Hỏa và hạ cánh tầng đẩy thành công.
Ngày 30/10, tập đoàn SpaceX của tỷ phú công nghệ Elon Musk cho biết đã trình lên Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) một kế hoạch rút gọn nhằm đưa con người sớm trở lại Mặt Trăng bằng hệ thống tên lửa Starship.
Ngày 20/10, người đứng đầu Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết cơ quan này đang mở lại hợp đồng chương trình Artemis 3 để cho phép các công ty khác cạnh tranh với SpaceX, trong bối cảnh doanh nghiệp của tỷ phú Elon Musk bị chậm tiến độ.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 23/9 khẳng định đang đúng tiến độ trong sứ mệnh Artemis 2 - đưa các phi hành gia bay vòng quanh Mặt Trăng vào đầu năm 2026, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang chạy đua trở lại bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, một vệ tinh nhỏ (CubeSat) của Hàn Quốc sẽ ra mắt trên tàu Artemis II trong sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng có người lái của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).
Từ những chuyến bay thử nghiệm của Starship đến hàng loạt các sứ mệnh của NASA hay Trung Quốc, năm 2025 dự kiến sẽ vô cùng nhộn nhịp với ngành hàng không vũ trụ.
Bên cạnh cánh tay máy Mechazilla, năm qua còn đánh dấu nhiều cột mốc đáng nhớ như phóng thành công tàu Hằng Nga 6, dự án đi bộ ngoài không gian thương mại đầu tiên.
Ngày 5/12, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo hoãn kế hoạch quay trở lại Mặt Trăng từ năm 2026 sang giữa năm 2027, do vấn đề về lá chắn nhiệt và các vấn đề khác của tàu vũ trụ Orion.
Các phi hành gia sống trên Mặt Trăng sẽ cần rất nhiều năng lượng, nhưng họ không thể mang theo nguồn cung nhiên liệu bên mình. Thế hệ lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ mới có thể là giải pháp tuyệt vời trước thách thức này.